TP Hồ Chí Minh với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước 

2023-07-15 12:35:00 0 Bình luận

Tham dự có bà Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Khái - Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Mai Văn Chính - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện các bộ, ban ngành trung ương; lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, TP Hồ Chí Minh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ dịch COVID-19, tác động tiêu cực từ tình hình bất ổn về chính trị thế giới. Nhưng với sự đồng lòng, chung sức, ý chí quyết tâm cao, kiên trì, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thành phố đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Nền kinh tế của TP Hồ Chí Minh phục hồi góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân dương; duy trì tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ cao trong GRDP; cơ cấu kinh tế tiếp tục bảo đảm theo đúng định hướng, chủ lực là khu vực dịch vụ (chiếm trên 60%); kinh tế số đóng góp hơn 19% GRDP thành phố; năng suất lao động chuyển biến tích cực; các lĩnh vực bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, xuất nhập khẩu về cơ bản vẫn giữ mức tăng khá, nhưng khu vực công nghiệp sụt giảm mạnh so cùng kỳ, ngành công nghiệp bình quân giảm 1,75%/năm. Thu hút đầu tư FDI tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; thu ngân sách đạt vượt dự toán. Công tác huy động và phát huy các nguồn lực đạt nhiều kết quả...

Ông Phan Văn Mãi đánh giá kết quả kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2023...

Đối với những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, ông Phan Văn Mãi nhận định, tình hình kinh tế TP Hồ Chí Minh có lúc đạt tăng trưởng 2 con số, cao 1,5 - 1,6 bình quân chung cả nước; nhưng đã suy giảm dần trong 10 năm qua và đã “chạm đáy” vào quý I/2023. Đó cũng là thời điểm bộc lộ rõ nhất những tồn tại tích tụ trong nhiều năm, do cơ cấu kinh tế chậm tái cơ cấu và thể chế quản lý đô thị bất cập.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc triển khai chậm và thiếu đồng bộ những công trình, dự án hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển không gian và hạ tầng đô thị, chưa mang lại nhiều hiệu quả, nhiều trường hợp còn tích tụ thêm khó khăn. Vị trí vai trò đầu tàu của Thành phố đang trên xu hướng giảm dần, nhưng có một số tiền đề cho thấy vị trí này có khả năng phục hồi trong giai đoạn mới từ bối cảnh quốc tế và các cơ chế, chính sách vượt trội. Xét về vị trí địa - kinh tế và những chủ trương, chính sách mới Thành phố cùng các xu hướng mới điều kiện để Thành phố chuyển mình phát triển mới nhanh và bền vững hơn.

Liên quan đến kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 49 chương trình, đề án của Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Phan Văn Mãi thông tin, đến tháng 6 năm 2023, trong số 22 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu (gồm 31 chỉ tiêu thành phần), có 10 chỉ tiêu chung, chỉ tiêu thành phần đạt, đạt vượt so với kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025...

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm và nửa cuối nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất không đặt vấn đề điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết đại hội; mà huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện các nhiệm vụ - giải pháp được nêu trong Nghị quyết và báo cáo giữa nhiệm kỳ, trong đó tập trung 6 nhóm: (1) Tập trung huy hoạch kinh tế - xã hội; (2) Tái cấu trúc kinh tế Thành phố với định vị trở thành trung tâm tài chính quốc tế; (3) Tập trung phát triển văn hóa trở thành một trong những trụ cột quan trọng của phát triển bền vững thành phố; (4) Phát triển khoa học – công nghệ bám sát cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố theo Nghị quyết 98; (5) Huy động các nguồn lực xã hội để chỉnh trang đô thị, phát triển an sinh – xã hội, y tế, an ninh quốc phòng; (6) Nhanh chóng giải quyết các tồn động, kiến tạo phát triển bám sát thực tiễn...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bà Trương Thị Mai đánh giá cao nỗ lực của TP.HCM trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII gắn với Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, gắn với thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị..

Bà Trương Thị Mai nhận định, mặc dù TP Hồ Chí Minh đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19, sự sụt giảm trong quý 1 năm 2023 diễn ra bối cảnh khó khăn chung, nhưng thành phố đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả kinh tế - xã hội đáng ghi nhận. TP Hồ Chí Minh đã, đang tập trung đầu tư và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm, đẩy mạnh công tác chuẩn bị các dự án giao thông liên Vùng, thúc đẩy sự phát triển của chung của khu vực.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai đề nghị, TP.HCM tập trung tìm kiếm các giải pháp để giải quyết các điểm nghẽn. Vấn đề nào từ nội lực của Thành phố thì phải làm ngay, vấn đề nào của Trung ương thì khẩn trương kiến nghị, xin ý kiến. TP Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ phải gắn liền với Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của Vùng Đông Nam bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, gắn với Nghị quyết 98 của Quốc hội về thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù đã được thông qua và triển khai vào ngày 1/8 sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn hệ thống chính trị, cán bộ, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp cùng đoàn kết, chung tay vì mục tiêu phát triển Thành phố. 

Thay mặt lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: “Hội nghị rất phấn khởi khi được đồng chí Trương Thị Mai về dự và phát biểu chỉ đạo sâu sắc. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm mang lại những kết quả mà Thành phố đã đóng góp vào bức tranh chung của đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã có nhiều nỗ lực, nêu cao tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 cũng như các nhiệm vụ trọng tâm của nửa nhiệm kỳ kế hoạch, nghị quyết đề ra...”.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đã nhìn nhận những khó khăn, thách thức mà Thành phố phải đối mặt trong thời gian tới. Qua đó, Bí thư  Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm phát triển, các giải pháp tháo gỡ khó khăn còn tồn động để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Thành phố trong 6 tháng cuối năm 2023, nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Bà Trương Thị Mai trao đổi cùng các đại biểu nữ bên lề hội nghị. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15
Đang tải...